Bắt giữ băng nhóm gây hàng chục vụ trộm

26/02/2017 07:13 GMT+7

Tại trụ sở công an, băng trộm này khai từ đầu tháng 1 đến nay thực hiện trót lọt 14 vụ trộm.

Ngày 25.2, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam (CSHSĐNHN), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết đội vừa triệt phá băng nhóm gồm: Nguyễn Chí Thiện (17 tuổi, cầm đầu), Lê Phan Quốc (tức Quốc “Lém”, 19 tuổi), Huỳnh Hoa Nhân (Tí “nhỏ”, 17 tuổi), Huỳnh Hồng Sâm (Sâm “cáu”, 19 tuổi), Tô Văn Tài (18 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM); Dương Văn Trọng (26 tuổi, ngụ Cà Mau); Nguyễn Anh Tuấn (34 tuổi, sống lang thang) và Đoàn Ngọc Trường Trãi (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, là chủ tiệm vàng Kim Thành Ngọc Trãi trên đường Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân).
Theo thông tin ban đầu, thời gian qua ở Q.Bình Tân và H.Bình Chánh liên tục xảy ra hàng loạt vụ trộm với thủ đoạn dùng kìm cộng lực cắt, bẻ khóa, đột nhập (chủ yếu vào ban đêm) để lấy trộm xe máy, nữ trang vàng, tiền, ĐTDĐ... Trong đó, hồi tháng 1.2017, băng trộm này đột nhập nhà ông T.P.P ở P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân trộm ví tiền có 80 triệu đồng. Trong lúc mở tủ định lấy 3 sợi dây chuyền vàng thì bị “động” nên rút đi. Bọn chúng về nhà rủ thêm một số đồng bọn quay trở lại nhà ông P. ngay trong đêm, tiếp tục lấy 3 sợi dây chuyền, 2 lắc đeo tay, 2 mặt dây chuyền vàng, 200 USD.
Qua sàng lọc nhiều nhóm thanh thiếu niên hay đi chơi khuya, lực lượng CSHSĐNHN phát hiện Thiện có nhiều biểu hiện bất minh, nên tiến hành bắt giữ nghi phạm này vào ngày 23.2, rồi từ đó tiếp tục truy xét, bắt giữ thêm các nghi phạm còn lại cùng băng nhóm. Tại trụ sở công an, băng trộm này khai từ đầu tháng 1 đến nay thực hiện trót lọt 14 vụ trộm. Nữ trang vàng trộm được đem đến tiệm vàng của Trãi bán, nên cơ quan công an bắt giữ Trãi phục vụ điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.