Bắt giữ lô hàng máy lạnh đã qua sử dụng nhập lậu

09/03/2017 18:19 GMT+7

Kiểm tra 4 phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khu vực biên giới đi ra quốc lộ, Cảnh sát kinh tế Công an H.Thạnh Hóa (Long An) phát hiện nhiều hàng điện tử đã qua sử dụng.

Chiều 9.3, Công an H.Thạnh Hóa cho biết Cảnh sát kinh tế Công an huyện này đang tạm giữ Võ Hoàng Duy Cường (27 tuổi, ngụ ấp Bàu Trai Thượng, xã Tân Phú, H.Đức Hòa) để làm rõ đường dây vận chuyển hàng máy lạnh đã qua sử dụng từ bên kia biên giới Campuchia.
Cường là một trong 4 tài xế và nghi là chủ lô hàng vừa bị bắt giữ.
Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 9.3, nhận tin báo của người dân có một số xe tải trọng tải 2,5 tấn đang chuyển hàng hóa, nghi là hàng nhập lậu tại đường biên giới thuộc ấp Gãy, xã Thuận Bình, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an H.Thạnh Hóa chốt chặn, sau đó tiến hành kiểm tra hành chính cả 4 phương tiện đang lưu thông ra hướng QL62.
Cảnh sát kinh tế bắt giữ lô hàng máy lạnh nhập lậu1
Tủ lạnh đã qua sử dụng bị tạm giữ Ảnh: Khôi Nguyên
Khi tài xế mở thùng xe, bên dưới các thùng carton được ngụy trang cẩn thận là 5 tủ lạnh, 7 máy giặt, 74 nồi cơm điện, 65 remote (dụng cụ điều khiển - NV) máy điều hòa, 139 cục lạnh, 240 cục nóng của máy lạnh.
Số hàng hóa này được ghi nhận là đã qua sử dụng. Tài xế của cả 4 xe đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng trên.
Tại trụ sở Công an, cả 4 tài xế khai nhận tất cả số hàng trên được đưa từ bên kia biên giới Campuchia sang Việt Nam tiêu thụ. 

tin liên quan

Bắt giám đốc buôn lậu hàng ngàn thùng rượu ngoại
Chiều 17.1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự Đoàn Phi Vũ (39 tuổi, ngụ TP.HCM, giám đốc công ty TNHH Tân Sơn Nhất) và Kim Thế Cường (41 tuổi, ngụ TP.HCM) để làm rõ hành vi buôn lậu.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.