Bắt giữ 'ổ bạc' trong quán bida ở trung tâm Sài Gòn

08/01/2019 20:10 GMT+7

Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bài Poker và độ cá ngựa, thắng thua bằng tiền.

Ngày 8.1, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.1 (Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc trong quán bida ngay giữa trung tâm thành phố.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 15 ngày 7.1, trinh sát ập vào bắt quả tang các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bình Quốc (38 tuổi), Lê Nhân Thiện (36 tuổi), Trần Quốc Dũng (36 tuổi, cùng ngụ Q.10, TP.HCM), Nguyễn Hữu Thơ (29 tuổi, quê Bình Định), Võ Trí Dũng (37 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Ngọc Phương (39 tuổi, quê Thanh Hoá) và Nguyễn Viết Lam (46 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) đang đánh bạc tại lầu 1 quán bida Angel (số 160 - 162 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1) do Nguyễn Văn Hải (45 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) làm chủ quán tổ chức.
Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức độ cá ngựa, thắng thua bằng tiền  Ảnh: C.T.V
Tại cơ quan công an, các đối tượng: Quốc, Bình, Lam,Trí Dũng, Quốc Dũng, Thơ khai tham gia đánh bạc tại quán bida Angel được khoảng 2 tuần. Mỗi ván mỗi người đặt tối đa 500.000 đồng.
Công an cũng thu tại chiếu bạc hơn 20 triệu đồng. Còn đối tượng Thiện khai, ban đầu Thiện đánh Poker, đến 16 giờ 15 thì chuyển sang đá cá ngựa với Hải và Phương. Mỗi lần đá ngựa từ 20.000 - 40.000 đồng.
Riêng Hải tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại quán và phân công Lam làm quản lý; giao Nguyễn Đắc Tự (28 tuổi, quê Đắk Lắk) phục vụ khách đến đánh bạc, thu tiền các bàn đánh bạc là 80.000 đồng/giờ và bán bài với giá 80.000 đồng/bộ.
Hiện vụ việc đang được Công an Q.1 củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra xử lý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.