Bắt giữ tàu buôn lậu 700.000 lít dầu trên biển

07/06/2015 06:21 GMT+7

Thượng tá Đinh Văn Điền, chính trị viên Cụm trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh cảnh sát biển VN, cho biết khoảng 1 giờ ngày 5.6 tổ công tác của Cụm trinh sát số 2 kiểm tra tàu Mỹ Hưng 8 tại khu vực luồng hàng hải Đại Ngải (Sóc Trăng) do thuyền trưởng Hồ Nhật Anh (31 tuổi, ngụ P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) điều khiển, phát hiện tàu vận chuyển khoảng 700.000 lít dầu DO, hóa đơn ghi ngày 4.6 nhưng phiếu xuất kho và biên nhận lại ghi ngày 5.6.

Thượng tá Đinh Văn Điền, chính trị viên Cụm trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh cảnh sát biển VN, cho biết khoảng 1 giờ ngày 5.6 tổ công tác của Cụm trinh sát số 2 kiểm tra tàu Mỹ Hưng 8 tại khu vực luồng hàng hải Đại Ngải (Sóc Trăng) do thuyền trưởng Hồ Nhật Anh (31 tuổi, ngụ P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) điều khiển, phát hiện tàu vận chuyển khoảng 700.000 lít dầu DO, hóa đơn ghi ngày 4.6 nhưng phiếu xuất kho và biên nhận lại ghi ngày 5.6.
Tàu không có giấy phép chở dầu rời cảng cuối cùng, thiếu định biên thuyền viên, thiếu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn tàu dầu. Thuyền trưởng Hồ Nhật Anh khai khoảng 20 giờ ngày 4.6 điều khiển tàu cập mạn nhận dầu của tàu Đông Hải ở khu vực gần luồng hàng hải Đại Ngải. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.