Bắt hai nghi can vụ chém đứt lìa bàn tay

08/03/2016 06:47 GMT+7

Vụ việc khiến nhiều người dân nơi đây hãi hùng khi chứng kiến bàn tay bị chém rơi xuống đất, 2 nạn nhân bê bết máu.

Vụ việc khiến nhiều người dân nơi đây hãi hùng khi chứng kiến bàn tay bị chém rơi xuống đất, 2 nạn nhân bê bết máu.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Khả LâmHiện trường vụ án - Ảnh: Khả Lâm
Ngày 7.3, đại tá Trà Văn Lào, Trưởng công an Q.Gò Vấp (TP.HCM), xác nhận Cơ quan CSĐT xác định được danh tính nhóm gây án và bắt giữ 2 nghi can liên quan, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ một thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay vào đêm 6.3.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 ngày 6.3, trên đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp) xảy ra vụ hai nhóm thanh niên chạy xe máy rượt đuổi nhau, la hét gây náo loạn. Trong đó, hai chiếc xe máy chở 4 thanh niên cầm hung khí rượt theo truy sát 8 người đi trên 4 xe máy. Khi đến trước một cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu (P.14, Q.Gò Vấp), xe máy của anh Bùi Hoàng Thiên Phương (16 tuổi) chở anh Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) va chạm với một người đi đường nên té ngã. Khi Phương đang loay hoay đứng dậy thì bị một người trong nhóm rượt đuổi chém tới tấp. Theo phản xạ, Phương đưa tay trái lên đỡ thì bị chém đứt lìa bàn tay, rơi xuống đất, Phương gục tại chỗ, người này cầm hung khí quay sang chém tiếp vào anh Phong. Thấy vậy, nhóm của Phong quay lại dùng ghế, đá ném giải vây cho Phong, Phương, đến lúc đó nhóm truy sát mới chịu lên xe rời khỏi hiện trường.
Vụ việc khiến nhiều người dân nơi đây hãi hùng khi chứng kiến bàn tay bị chém rơi xuống đất, 2 nạn nhân bê bết máu. Người dân dùng áo quấn bàn tay (bị đứt) của nạn nhân để cầm máu, rồi ướp nước đá, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Chiều 7.3, các bác sĩ cho biết, Phương nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, bị nhiều vết chém, bàn tay trái đứt lìa và khó nối lại được, não nạn nhân có máu tụ dưới màng cứng thái dương trái, phù não nặng.
Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm gây án lúc đầu đi khá đông nhưng chỉ có 4 người tham gia truy đuổi chém các nạn nhân. Cơ quan công an đã xác định được danh tính 4 nghi can và bắt 2 trong số này. Bước đầu nghi can khai nguyên nhân xảy ra vụ việc là mâu thuẫn tình cảm trên Facebook.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.