Bắt kẻ giả danh nhân viên ngân hàng đi lừa đảo

07/07/2012 20:17 GMT+7

(TNO) Ngày 7.7, đại tá Nguyễn Đức Bưởi - Trưởng Công an TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phuớc - cho biết công an đang tạm giữ hình sự Phùng Mạnh Tuân (27 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Thuận Phú, H.Đồng Phú, Bình Phước) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 7.7, đại tá Nguyễn Đức Bưởi - Trưởng Công an TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phuớc - cho biết công an đang tạm giữ hình sự Phùng Mạnh Tuân (27 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Thuận Phú, H.Đồng Phú, Bình Phước) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại quán cà phê Điểm Hẹn (thuộc khu phố Phú Lộc, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài), khi Tuân vừa nhận số tiền 2 triệu đồng của ông Hà Hoàng Nghĩa (46 tuổi, thường trú khu phố Phú Thịnh, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài) thì bị Công an P.Tân Phú bắt quả tang giao cho Công an TX.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, Tuân tự xưng là Phó phòng kinh doanh của một ngân hàng, chi nhánh Bình Phước (đường Phú Riềng Đỏ, P.Tân Bình) và nói với ông Nghĩa nếu có nhu cầu xin làm tài xế xe hơi cho ngân hàng thì Tuân sẽ xin cho và đổi lại ông Nghĩa phải chi cho Tuân 15 triệu đồng.

Do nghi ngờ nên ông Nghĩa đã tìm hiểu qua anh P.Q.T (đang công tác tại ngân hàng, chi nhánh Bình Phước trên) và biết được Tuân đích thị là kẻ lừa đảo nên nhanh chóng đến Công an P.Tân Phú trình báo.

Xuân Bình

>> Tìm người chiếm đoạt tài sản
>> Bắt "phù thủy" gây mê chiếm đoạt tài sản
>> Dứt điểm tình trạng tài xế taxi chiếm đoạt tài sản khách hàng
>> Lập công ty chiếm đoạt tài sản của hơn 300 người
>> Đề nghị truy tố cặp vợ chồng lừa đảo
>> Bắt “chuyên gia” lừa đảo bằng sổ đỏ giả
>> Bắt nữ quái chuyên lừa đảo bằng sổ đỏ giả
>> Đề nghị truy tố một thẩm phán lừa đảo
>> Bắt người đàn bà lừa đảo
>> Dựng chuyện “chạy án” để lừa đảo
>> Tự xưng nhân viên Bộ Tổng tham mưu đi lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.