Bắt kẻ phóng hỏa thiêu rụi trạm bảo vệ rừng

28/09/2016 06:38 GMT+7

Huy phát hiện trong trạm có can nhựa xăng nên lấy xăng tưới xung quanh trạm rồi phóng hỏa.

Ngày 27.9, Công an H.Đăk Tô (Kon Tum) cho biết đã bắt khẩn cấp Hồ Quốc Huy (28 tuổi, ở xã Kon Đào, H.Đăk Tô) để điều tra làm rõ vụ phóng hỏa thiêu rụi Trạm quản lý bảo vệ rừng thôn Đăk Chờ, xã Ngọc Tụ, H.Đăk Tô.
Theo cơ quan công an, chiều 22.9, lực lượng bảo vệ rừng của Trạm bảo vệ rừng thôn Đăk Chờ (Công ty TNHH một thành viên lâm trường Đăk Tô) khi tuần tra đã phát hiện Mai Vũ Trường (ở xã Kon Đào), Đặng Văn Vũ, A Tạ (cùng ở xã Ngọc Tụ) và Hồ Quốc Huy đang dùng cưa lốc triệt hạ rừng sản xuất ở tiểu khu 281.
Lực lượng bảo vệ rừng đã lập biên bản vi phạm, thu 2 cưa lốc cùng một số tang vật khác. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Huy lẻn vào trạm để trộm lại 2 cưa lốc nhưng không thấy. Lúc này, Huy phát hiện trong trạm có can nhựa xăng nên lấy xăng tưới xung quanh trạm rồi phóng hỏa. Khám nghiệm hiện trường, công an xác định đây là vụ phóng hỏa đốt nhà nên tiến hành điều tra và bắt giữ Huy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.