Bắt kẻ trốn truy nã 10 năm

25/01/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Chiều 25.1, Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, quê ở phường Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn) theo lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

(TNO) Chiều 25.1, Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, quê ở phường Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn) theo lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

 
Hằng (phải) tại cơ quan điều tra

Năm 2004, Nguyễn Thị Hằng tham gia đường dây mua bán vật liệu nổ trái phép, trong lúc đang vận chuyển một khối lượng lớn thuốc nổ công nghiệp vào bãi vàng tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nên bỏ lại tang vật thoát thân và bị truy nã từ đó.

Bước đầu, Hằng khai nhận đã lẩn trốn nhiều nơi. Năm 2007 khi mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hạnh chuyển từ Gia Lai xuống Quy Nhơn, Hằng đã về sống chung tại địa chỉ trên và làm công nhân chế biến gỗ tại Khu công nghiệp Phú Tài (Quy Nhơn) cho đến khi bị phát hiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

>> Bắt kẻ trốn lệnh truy nã
>> Kẻ trốn truy nã 20 năm ra đầu thú
>> Tóm 5 tên bị truy nã
>> Bắt kẻ bị truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.