Bắt khẩn cấp 6 nghi can hỗn chiến đẫm máu bằng dao, rựa

08/01/2016 20:00 GMT+7

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm 6 nghi can trong một vụ thanh toán nhau đẫm máu tại TP.Huế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm 6 nghi can trong một vụ thanh toán nhau đẫm máu tại TP.Huế.

Thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các nghi can trong vụ hỗ chiến - Ảnh do cơ quan công an cung cấpThực hiện lệnh bắt khẩn cấp các nghi can trong vụ hỗ chiến - Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21.11.2015, nhóm thành niên gồm: Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Tấn Tài, Cao Hữu Hoàng, Hồ Minh Tiến, Phan Nghĩa, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Phước Hải (tuổi từ 17 đến 27 tuổi, cùng trú trên địa bàn TP.Huế) đến quán bar Vuvuzalo (số 29 đường Nguyễn Thái Học, TP.Huế) để uống bia thì xảy ra mâu thuẫn và xô xát với bảo vệ trong quán.
Nhóm bảo vệ gồm: Hồ Văn Cẩm Tuấn, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Quốc Đạt, Trần Duy Hoàng (đều 28 tuổi) cùng Võ Sơn (38 tuổi) và Lê Phước Thảo (35 tuổi) trú trên địa bàn TP.Huế cùng với nhóm thanh niên trên đã hẹn nhau đến cầu Nam Giao (P.Vĩnh Ninh) để “quyết chiến”.
Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 22.11.2015, nhóm bảo vệ quán Bar Vuvuzalo mang theo ống típ đến khu vực cầu Nam Giao thì bị nhóm 8 thanh niên đang phục sẵn dùng hung khí như dao, rựa, vỏ chai... chặn đánh.
Cuộc hỗn chiến đẫm máu đã làm nhiều thanh niên của cả hai phe bị thương nghiêm trọng như: đứt gân các ngón tay, bàn tay, cổ tay; hở, gãy xương tay, chân và đa chấn thương ở phần đầu, mặt... phải nhập viện.
Sau thời gian điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam 3 tháng 6 nghi can gồm: Nguyễn Duy Tuấn, Cao Hữu Hoàng, Phan Nghĩa, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Phước Hải để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Riêng số nghi can còn lại đang chờ xác minh thêm hành vi phạp pháp để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, nhiều nghi can trong cả 2 nhóm trên đều có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ sử dụng ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.