Bắt khẩn cấp 8 người liên quan tới gắn chíp để 'ăn cắp' xăng

29/12/2015 09:31 GMT+7

Ngày 29.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 8 người liên quan tới vụ việc 2 cửa hàng xăng dầu gắn chíp để "ăn cắp".

Ngày 29.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 8 người liên quan tới vụ việc 2 cửa hàng xăng dầu gắn chíp để "ăn cắp".

khoi-to-dieu-tra-2-cua-hang-xang-dau-gan-6-chip-dieu-khien-an-botKiểm tra cây xăng gắn chíp gian lận

Trong số 8 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp, có 6 nhân viên bán xăng dầu, hai cửa hàng trưởng của hai cây xăng là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (cửa hàng xăng dầu 436 đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và ông Trần Thanh Trình (cửa hàng xăng dầu Yên Viên).

8 người bị bắt để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng theo Điều 162 Bộ Luật hình sự. Trước đó, ngày 28.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự cũng về hành vi Lừa dối khách hàng.
Hai cửa hàng xăng dầu này đều thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần Chất đốt Hà Nội.
Liên quan tới vụ việc, trước đó, 9 giờ sáng ngày 24.12, tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Quản lý thị trường và Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) bất ngờ, đồng loạt kiểm tra cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở 436 đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và cửa hàng xăng dầu Yên Viên (H.Gia Lâm, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại 6 cột bơm gắn 6 con chíp điều khiển từ xa để gian lận xăng bán ra cho khách hàng.
Tổ công tác lập biên bản niêm phong 2 cửa hàng xăng dầu, thu giữ 6 chíp điều khiển từ xa để cơ quan chuyên môn điều tra làm rõ thêm.
Quá trình điều tra, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu ở số 436 Trần Khát Chân, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khai nhận 3 chíp điều khiển từ xa lắp vào các cột bơm xăng dầu là để gian lận, thay đổi, sai lệch kết quả đo xăng dầu bán ra. Về nguồn gốc các con chíp, bà Hạnh khai được một người không quen biết mời cửa hàng lắp đặt, việc gắn chíp do nhân viên kho thực hiện.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Trình, Trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Yên Viên, khai: khoảng cuối tháng 10.2015, ông Trình thuê một người thanh niên tên là Tuấn Anh đến gắn 3 chíp điện tử vào các cột bơm xăng dầu.

Cụ thể, quy trình gắn chíp điều khiển từ được ông Trình khai nhận: đầu tiên người tên Tuấn Anh dùng đèn khò làm nóng tem niêm phong kiểm định. Sau đó dùng lưỡi dao cạo râu bóc tem ra và mở máy gắn chíp điện tử vào bảng mạch của các tay bơm xăng, rồi dán lại tem niêm phong như ban đầu.

Do vậy khi cơ quan chức năng tới kiểm tra, đối chiếu với tình trạng tem kiểm định thì vẫn còn nguyên niêm phong, phù hợp với phiếu kiểm định của cửa hàng xăng dầu cho tới hết tháng 5.2016.

Cơ quan chức năng làm rõ, tới thời điểm bị phát hiện, với việc gắn chíp, cửa hàng xăng dầu Yên Viên đã gian lận được của khách hàng 4.500 lít dầu DO và 3.000 lít xăng. Được biết cửa hàng xăng dầu này chuyên cung cấp dầu cho xe buýt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.