Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết vợ

13/11/2011 21:38 GMT+7

(TNO) Tối 13.11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã bắt khẩn cấp Võ Văn Út (SN 1987, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) để làm rõ hành vi giết người.

(TNO) Tối 13.11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã bắt khẩn cấp Võ Văn Út (SN 1987, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, chiều 13.11 sau khi nhận được tin báo từ Bệnh viện đa khoa Thuận An về trường hợp có một phụ nữ bị đâm chết trước khi đưa vào bệnh viện, đại úy Bùi Ngô Hữu Phúc, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Thuận An đã cử nhiều trinh sát xuống nắm tình hình.

Qua rà soát, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Út tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Sau gần 2 giờ đấu tranh khai thác, Út đã thừa nhận hành vi giết vợ.

Theo lời khai của Út, khoảng 14 giờ ngày 13.11, tại khu nhà trọ thuộc khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương, do mâu thuẫn với vợ là Cao Thị Phương Linh (SN 1990, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang), Út đã dùng dao dài khoảng 20cm đâm trúng vùng ngực chị Linh dẫn đến tử vong.


Võ Văn Út tại cơ quan công an - Ảnh: Chí Tâm

Út khai, hai vợ chồng có với nhau hai đứa con tên V.V.D. (SN 2009) và V.V.V. (SN 2010). Gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã và có ý định ly hôn.

Sau khi trở về quê, Út đến gặp vợ để thương lượng về việc ly hôn và nuôi con. Chị Linh nhất quyết đòi ly hôn và giành quyền nuôi 2 con nhỏ. Trong lúc cãi vã, chị Linh đã cào xé chồng. Tức giận, Út vớ được con dao trong nhà đâm trúng vùng ngực của vợ.

Sau khi gây án, Út quá hoảng hốt và ngất tại chỗ. Người nhà rút con dao ra đưa chị Linh đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Chí Tâm

>> Vụ giết vợ phi tang dưới hầm rút: Kháng nghị hủy bỏ án phúc thẩm
>> Bắt nghi phạm giết vợ rồi giấu xác dưới mương
>> Chồng giết vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.