Bắt khẩn cấp thủ phạm 'đầu độc' gần 700 cây thông

18/06/2015 19:59 GMT+7

(TNO) Lúc 19 giờ ngày 18.6, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết sáng cùng ngày đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Hải (46 tuổi), ngụ thôn 9, xã Đạm Bri (Bảo Lộc), một trong những thủ phạm "đầu độc" gần 700 cây thông 31 năm tuổi tại tiểu khu (TK) 466A.

(TNO) Lúc 19 giờ ngày 18.6, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết sáng cùng ngày đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Hải (46 tuổi), ngụ thôn 9, xã Đạm Bri (Bảo Lộc), một trong những thủ phạm "đầu độc" gần 700 cây thông 31 năm tuổi tại tiểu khu (TK) 466A.

Đây là khu rừng thuộc xã Đạm Bri giáp ranh với tiểu khu 466, thôn 3 xã Lộc Tân (H.Bảo Lâm), nơi có gần 200 cây thông bị triệt hạ trắng vào đêm 29 và sáng 30.5.
Theo Công an TP.Bảo Lộc, cách đây 1 tuần, Hạt Kiểm lâm TP.Bảo Lộc chuyển hồ sơ vụ việc hủy hoại rừng thông 3 lá trồng từ năm 1984, tại TK 466A xã Đam Bri, TP.Bảo Lộc và đề nghị Công an TP.Bảo Lộc phối hợp điều tra truy tìm thủ phạm.
Cũng theo Công an Bảo Lộc, bước đầu Hải thừa nhận cùng 2 người khác dùng rìu vạt nhiều nhát vào gốc sau đó đổ thuốc sâu để triệt hạ rừng thông TK 466A trong vòng 20 ngày gần đây.
Công an Bảo Lộc đang điều tra mở rộng và truy tìm những thủ phạm phá rừng còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.