Bắt nghi can 19 tuổi chế tạo mìn mang lên núi kích nổ

20/08/2015 13:46 GMT+7

(TNO) Sáng nay 20.8, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám xét khẩn cấp nhà của Trần Tuấn Phát (19 tuổi, ngụ số đường Trần Phú, phường 5) để điều tra về hành vi chế tạo vật liệu nổ.

(TNO) Sáng nay 20.8, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám xét khẩn cấp nhà của Trần Tuấn Phát (19 tuổi, ngụ số đường Trần Phú, phường 5) để điều tra về hành vi chế tạo vật liệu nổ.

Phát được dẫn giải từ nhà ra xe - Ảnh: Nguyễn Long
Sáng cùng ngày, sau khi nghe một tiếng nổ lớn trên khu vực núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu, cơ quan công an đã mật phục tại các đường lên núi và bắt giữ Phát cùng một người con gái đang từ trên núi xuống.
Theo thông tin ban đầu, Phát khai nhận đã chở cô gái tên Y. lên núi Nhỏ, đến khu vực vắng người đã bỏ một trái nổ do Phát tự chế tạo dưới cống thoát nước rồi kích nổ. Vụ nổ gây tiếng vang rất lớn và làm hỏng phần nắp cống.
Một người dân ở khu xóm Lưới, dưới chân núi Nhỏ (phường 2, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Khoảng 5 giờ 40 ngày 20.8, tôi dậy để chuẩn bị đồ cho con gái đi học. Khi tôi vừa mở cửa thì nghe một tiếng nổ rất lớn nhưng không biết xuất phát từ đâu”.
Công an thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến vụ án - Ảnh: Nguyễn Long
Sau khi bắt giữ Phát và Y., cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Phát và thu giữ nhiều dụng cụ dùng để chế tạo vật liệu nổ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.