Bắt nghi phạm cuối trong đường dây ma túy 'kiều nữ vũ trường'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/05/2020 17:59 GMT+7

Chiều 5.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết vừa khép lại chuyên án ĐN320, bắt nghi phạm cuối trong đường dây ma túy liên quan đến 'kiều nữ vũ trường'.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 4.5, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng ập vào khách sạn tổ 75 P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn), khống chế Nguyễn Xuân Độ (39 tuổi, ngụ tổ 22 P.Hòa Hải) và thu giữ 70 gam ma túy "đá".
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Độ, lực lượng biên phòng thu thêm 2 gói ma túy "đá".
Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cho biết, Độ là mắc xích cuối cùng trong đường dây ma túy thuộc chuyên án ĐN320 mà lực lượng biên phòng xác lập, đấu tranh suốt nhiều tháng qua.
 

Nguyễn Xuân Độ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đến nay, lực lượng biên phòng đã bắt giữ 5 vụ/7 nghi phạm trong đường dây, thu giữ 169 viên thuốc lắc, gần 136 gam ma túy "đá".
Trong đường dây này nổi lên “kiều nữ vũ trường” Trần Thị Vũ Tâm (29 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà), là đàn em đắc lực của Độ. Sau khi Tâm sa lưới (Thanh Niên đã thông tin), Độ hoạt động tinh vi hơn.
Đại tá Nguyễn Viết Cử cho biết, Độ ra đường không bao giờ mang theo ma túy, chỉ bán ma túy ở nhà, “đại lý” vào nhà Độ lập tức bị kéo cửa lại, đảm bảo an toàn mới giao dịch. Lực lượng biên phòng kiên trì đeo bám nhiều tháng, đến dịp lễ 30.4 - 1.5, Độ mới xuất hiện bên ngoài để đi giao dịch thì bị bắt.
Trước đó, chiều 27.4 tại địa bàn P.Hòa Thọ Đông, Công an Q.Cẩm Lệ cũng đã bắt được đối tượng mang theo 2 gói ma túy "đá" với trọng lượng khoảng 1 kg cùng 10 viên thuốc lắc. Hiện vụ án được bàn giao Công an TP.Đà Nẵng mở rộng đấu tranh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.