Bắt nghi phạm dùng dao khống chế nhân viên, cướp 100 triệu tại cửa hàng điện thoại

Trần Cường
Trần Cường
19/07/2019 15:29 GMT+7

Sau khi vào cửa hàng điện thoại nhờ tư vấn dịch vụ, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế nhân viên và yêu cầu đưa 100 triệu đồng. Đối tượng bị bảo vệ và nhân viên cửa hàng tước dao, bắt giữ ngay sau đó.

Thông tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 22 giờ tối 18.7, Bành Quốc Huy (28 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) mang theo dao nhọn tự chế dài khoảng 38 cm vào cửa hàng Viettel Store tại đường Ngô Gia Tự (phường Đức Giang, quận Long Biên) nhờ nhân viên của cửa hàng tư vấn về dịch vụ.
Trong lúc anh Trương Văn Huy (22 tuổi, quê tại huyện Lý Nhân, Hà Nam; là nhân viên tư vấn) đang tư vấn về dịch vụ thì Bành Quốc Huy bất ngờ rút dao khống chế nam nhân viên này.

Tang vật và đối tượng Bành Quốc Huy tại cơ quan công an

Ảnh Kiến Trần

Sau đó, Bành Quốc Huy yêu cầu nữ nhân viên Nguyễn Thị Mai (24 tuổi, quê tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đưa 100 triệu đồng. Do quá sợ hãi, chị Mai đã đưa 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng cho đối tượng.
Sau khi lấy được tiền, Bành Quốc Huy chuẩn bị tẩu thoát thì bảo vệ phía bên ngoài phát hiện sự việc đã đóng cửa hàng lại, đồng thời, nhân viên Trương Văn Huy quay lại ôm Bành Quốc Huy và cùng các nhân viên khác trong cửa hàng tước dao, khống chế đối tượng này rồi báo công an tới giải quyết.
Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường phối hợp bắt giữ đối tượng, xác minh làm rõ vụ việc. Tại đây, công an thu giữ 1 con dao nhọn tự chế, 100 triệu đồng là tang vật của vụ án.
Tại cơ quan điều tra, Bành Quốc Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.