Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt vàng tại Thừa Thiên - Huế

29/04/2017 20:56 GMT+7

Thủ phạm gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt vàng xôn xao dư luận ở Thừa Thiên - Huế đã bị lực lượng công an bắt vào ngày 29.4.

Ngày 29.4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã bắt giam Hồ Phan Nhật Tân (20 tuổi, trú P.Thuỷ Xuân, TP.Huế), nghi phạm gây ra một số vụ chiếm đoạt vàng tại Thừa Thiên - Huế.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 27.4, tại tiệm vàng T.T. trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Phú Bài, TX.Hương Thuỷ), một thanh niên bịt mặt vào cửa hàng giả vờ mua vàng, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn vàng SJC (khoảng 1 lượng) và bỏ chạy.
Từ trình báo của chủ tiệm vàng, cơ quan công an đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nhanh chóng truy xét và xác định nghi phạm là Tân nên tiến hành bắt giữ.
Tai cơ quan điều tra, Tân đã khai nhận hành vi chiếm đoạt vàng đồng thời cũng thừa nhận từng chiếm đoạt 6 chỉ vàng tại tiệm vàng Đ.C. vào ngày 8.4, 2 nhẫn vàng 6 chỉ ở tiệm vàng Đ.L. (thị trấn Thuận An, H.Phú Vang) vào ngày 22.4.
Tân khai nhận từng thi đỗ vào đại học nhưng do ham chơi và mê trò “đỏ đen” nên dẫn đến nợ nần. Để có tiền ăn chơi và trả nợ, Tân đến các tiệm vàng, lợi dụng sơ hở của chủ quầy, ra tay thực hiện các vụ chiếm đoạt nói trên.
Hiện Cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục làm rõ hành vi của Hồ Phan Nhật Tân để xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.