Bắt nghi phạm giết hại nữ sinh viên vì tình ái

13/10/2011 21:05 GMT+7

(TNO) Vào lúc 18 giờ tối nay 13.10, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP Đà Nẵng đã bắt được Phan Văn Sự (22 tuổi) là nghi phạm giết hại nữ sinh viên Hồ Thị Lý (CĐ Bách Khoa, 18 tuổi, quê Đắk Lắk) vào chiều 8.10.

Tổ công tác đã bắt được Sự khi đang trốn ở quê quán là xã Bảo Thành, H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu Sự khai nhận trong thời gian làm thợ xây dựng ở Đắk Lắk đã quen biết Lý cùng Phạm Thị Thanh Tuyền (18 tuổi, quê H.Lắk, Đắk Lắk) và yêu Tuyền nhưng không được đáp lại.

Khi gia đình Lý ngăn cấm mối quan hệ giữa Tuyền và Lý vì cho rằng Tuyền là đồng tính nữ, Tuyền đã đau khổ than vãn với Sự.

Do đó, nhằm giúp người Sự yêu là Tuyền và thanh toán “tình địch” Hồ Thị Lý, Sự đã gọi nhờ Nguyễn Bá Tuấn (thợ xây dựng, 24 tuổi) là đồng hương chở đi tìm giết Lý.

Theo kế hoạch, vào sáng ngày 14.10, Tổ công tác PC 45 Công an TP Đà Nẵng sẽ di lý Sự về TP Đà Nẵng để tiếp tục phục vụ điều tra.

Nguyễn Tú
>> Dùng dao gây thương tích, một chết, một bị thương
>> Giết người vì mối tình tay ba
>> Ba vụ hỗn chiến trong đêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.