Bắt nghi phạm giết người giấu xác dưới gầm giường

05/10/2017 12:06 GMT+7

Bị cưỡng ép quan hệ đồng tính Huỳnh Tuấn Khải (18 tuổi, quê Sóc Trăng) đã ra tay sát hại ông N.V.C (55 tuổi, quê Tiền Giang), sau đó lấy chăn quấn xác nạn nhân giấu xác dưới gầm giường, tẩu thoát.

Ngày 4.10, Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM đã bắt giữ Huỳnh Tuấn Khải (18 tuổi, quê Sóc Trăng), nghi phạm sát hại ông N.V.C tại nhà nghỉ T.L trên đường Đỗ Năng Tế (P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM), để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2017, Khải lên TP.HCM xin vào làm nhân viên cho quán trà sữa (trên đường Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình). Đến cuối tháng 6.2017, Khải nghỉ việc về quê vì lương không đủ chi tiêu.
Chiều 29.6.2017, Khải ra Bến xe Miền Tây đón xe về quê thì gặp ông C. đến làm quen; rồi mua bia, thức ăn vào nhà nghỉ T.L (Q.Bình Tân) ăn uống, ngủ qua đêm.
Đến rạng sáng 1.7 ông C. đòi quan hệ đồng tính nhưng Khải cự tuyệt, rồi hai người lao vào đánh nhau. Sau đó ông C. bị Khải bóp cổ chết.
Gây án xong, Khải lấy chăn quấn xác nạn nhân lại, rồi giấu dưới gầm giường nhà nghỉ, bỏ trốn về quê thì đến nay bị bắt giữ. Lúc gây án, Khải chưa đủ 18 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.