Bắt nghi phạm người Hàn Quốc cưỡng bức bất thành, giết một phụ nữ

05/01/2018 18:18 GMT+7

Ngày 5.11, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết, đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Noh Daeryong (30 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2016, chị N.T.M.P (28 tuổi, ngụ Cà Mau, nhân viên phục vụ cho một nhà hàng ở Q.1) quen biết với Noh Daeryong tại một quán bar ở Q.1. Sau đó một vài lần Noh Daeryong đến phòng trọ (trên đường Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1) ở chung với chị P.
Thời điểm này, Noh Daeryong cùng chị P. thỉnh thoảng đi chơi cùng chị Lê Thị Ngọc Hiền (33 tuổi, ngụ Cà Mau; bán áo quần, giày dép trên mạng; thuê phòng trọ đối diện với chị P.).
Tang vật do công an thu giữ được Ảnh: C.T.V
Tháng 7.2017, chị P. và Noh Daeryong chia tay. Đến cuối tháng 12.2017, Noh Daeryong liên lạc với chị P. nói sẽ ghé phòng trọ chơi nhưng P. từ chối.
Khoảng 7 giờ 15 ngày 1.1.2018, Noh Daeryong đến phòng chị P. nhưng chị P. không có ở nhà nên Nonq Daeryong qua phòng chị Hiền chơi.
Tại đây, Noh Daeryong cưỡng bức chị Hiền bất thành nên bóp cổ chị Hiền cho đến chết, rồi lấy điện thoại di động của nạn nhân tẩu thoát.
Qua điều tra, Công an Q.1 phát hiện Noh Daeryong từng mở công ty kinh doanh game trên đường Nguyễn Thái Bường (Q.7) nhưng khi đến địa điểm trên thì công ty không còn hoạt động.
Khoảng 16 giờ 30 ngày 2.1, trinh sát Công an Q.1 nhận được thông tin Noh Daeryong đang lẩn trốn ở khu vực chợ Thái Bình (Q.1).
Công an Q.1 huy động cảnh sát hình sự xuống hiện trường rà soát và phát hiện đối tượng lên một chiếc taxi nên đuổi theo. Đến giao lộ Hoàng Diệu - Vĩnh Hội (Q.4), lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe taxi, bắt giữ Noh Daeryong đưa về trụ sở Công an Q.1 làm việc.
Kiểm tra, công an thu giữ 1 điện thoại di động, 1 chìa khóa phòng của nạn nhân trong người Noh Daeryong.
Hiện Công an Q.1 đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tiếp tục đấu tranh điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.