Bắt nhanh nghi can sát hại nữ sinh bỏ trong thùng xốp

Bình khai rủ H. đến chung cư chơi và xảy ra cự cãi. Bình dùng cây sắt đánh vào đầu H. gây tử vong. Gây án xong, Bình bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp, buộc kín...

Tối 13.1, một lãnh đạo của Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) xác nhận các đơn vị nghiệp vụ của quận đã bắt được Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) nghi liên quan đến vụ sát hại nữ sinh N.T.T.H (15 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, học sinh lớp 9) vào tối 12.1.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 13.1, bảo vệ chung cư Hà Đô trên đường Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp) phát hiện hai người lạ mặt (không phải cư dân ở chung cư - PV) khiêng một thùng xốp lớn từ tầng 6 xuống tầng 5 trong cầu thang bộ thoát hiểm có nhiều biểu hiện khả nghi nên chặn lại kiểm tra. Lúc này, hai người lạ mặt đi gọi điện cho ai đó không được, rồi bỏ đi luôn. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bảo vệ chung cư trình báo công an địa phương. Khi công an kiểm tra thùng xốp thì phát hiện bên trong là thi thể một cô gái. Xác minh nhanh, cơ quan công an xác định nạn nhân là em N.T.T.H.
Khẩn trương vào cuộc điều tra, Công an Q.Gò Vấp bắt giữ Bình. Tại trụ sở công an, bước đầu Bình khai học chung trường với nạn nhân, cả hai không ngụ chung cư nói trên. Khoảng 20 giờ 30 ngày 12.1, Bình rủ em H. đến chung cư chơi và xảy ra cự cãi với nhau ở cầu thang bộ thoát hiểm của chung cư, Bình dùng cây sắt đánh vào đầu em H. gây tử vong. Gây án xong, Bình bỏ xác nạn nhân vào thùng xốp buộc kín, rồi thuê một người đàn ông hành nghề chạy xe ba gác cùng Bình đến khiêng thùng xốp, định chuyển ra khỏi chung cư thì bị bảo vệ phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.