Bắt nhóm gây ra nhiều vụ chặn xe cướp của trong đêm

03/03/2015 09:54 GMT+7

(TNO) Sáng 3.3, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho hay đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với nhóm cướp do Nguyễn Quang Sông (25 tuổi, biệt danh là “Zét”, ngụ thôn Đại Nam 2, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) cầm đầu.

(TNO) Sáng 3.3, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho hay đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với nhóm cướp do Nguyễn Quang Sông (25 tuổi, biệt danh là “Zét”, ngụ thôn Đại Nam 2, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) cầm đầu. 

3 tên cướp liều lĩnh bị lực lượng công an Bố Trạch tóm gọn
Ba tên cướp liều lĩnh bị lực lượng Công an huyện Bố Trạch tóm gọn
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Sông cùng với Nguyễn Văn Hải (18 tuổi, biệt danh “Còi Thắng”, ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) và Nguyễn Văn Nhân (20 tuổi, biệt danh “Thúi Dụng”, cùng ở thôn Phúc Tự Tây) liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp.
Nhóm này rất liều lĩnh. Chúng lợi dụng các đoạn đường vắng dọc đường tránh TP.Đồng Hới đi lên đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch), sử dụng xe có phân khối lớn chèn ép xe bị hại sau đó dùng hung khí đánh, chiếm đoạt các loại tài sản gọn nhẹ như tiền, điện thoại di động.
Những ngày cuối tháng 2.2015, chúng thực hiện thành công 5 vụ cướp với tổng trị giá tài sản hơn 30 triệu đồng. Tối 28.2, khi chúng đang đánh, cướp tài sản của ông Đoàn Thế Mỹ (70 tuổi, ở tổ dân phố 7, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) khi ông đang chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc tiểu khu Dũng Cảm, Thị trấn Nông trường Việt Trung) thì bị lực lượng Công an huyện Bố Trạch ra tay chặn bắt. Nguyễn Quang Sông bị bắt tại chỗ, Hải và Nhân bỏ trốn đến sáng 1.3 cũng bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.