Bắt nhóm lừa trúng thưởng chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

01/10/2015 12:03 GMT+7

(TNO) Một nhóm chuyên lừa đảo với hình thức 'thông báo trúng thưởng' tại Đà Nẵng vừa bị công an tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

(TNO) Một nhóm chuyên lừa đảo với hình thức 'thông báo trúng thưởng' tại Đà Nẵng vừa bị công an tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Từ trái qua: Thắng, Trung, Quang nghe đọc lệnh bắt tạm giam - Ảnh: Nguyễn TúTừ trái qua: Thắng, Trung, Quang nghe đọc lệnh bắt tạm giam - Ảnh: Nguyễn Tú
Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Trung (22 tuổi), Huỳnh Thắng (20 tuổi), Phạm Văn Quang (28 tuổi, cùng ngụ thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, internet, thiết bị số chiếm đoạt tài sản. 
Theo điều tra, tháng 4.2014, Trung đến tiệm cầm đồ mua CMND tên Nguyễn Lê Duy (23 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để mở tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng.
Với ý đồ lập lập website lừa đảo, Thắng nhờ Lợi (không rõ lai lịch), là bạn quen qua mạng hướng dẫn rồi liên hệ một người có nick là anhdan37 để có tên miền www.123zaloapp.com.
Sau khi điền nội dung “bạn đã trúng thưởng 1 xe máy Liberty và 1 phiếu quà tặng 100 triệu đồng”, Thắng và Quang gửi nội dung tin nhắn lừa đảo qua mạng xã hội Zing Me, Zalo.
Nạn nhân tin tưởng liên hệ theo số điện thoại trên website lừa đảo thì gặp Trung, Trung yêu cầu thanh toán chi phí hồ sơ, vận chuyển hàng để dụ họ chuyển tiền vào tài khoản Duy.
Ngày 27.1, ông Lê Châu C. (ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) sập bẫy, bị chúng lừa 18,5 triệu đồng.
Ngoài ra, Trung còn lập website raovat.com và muaban.net đăng tin bán xe máy rẻ, khi nạn nhân chuyển tiền hoặc nạp card đặt cọc thì Trung tắt máy, số thẻ cào Trung bán lại cho các tiệm internet ở thôn Trà Châu, xã Duy Trinh.
Theo thống kê ban đầu, từ tháng 4.2014 đến nay Trung, Thắng, Quang đã lừa được hơn 570 triệu đồng, hiện Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Đội 6), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Đà Nẵng đã xác định được 3 bị hại.
Ngoài ông C. còn có Nguyễn Tiên D. (ngụ Đà Nẵng) bị lừa 8 triệu đồng, Nguyễn Minh T. (ngụ Hà Nội) bị lừa 15,25 triệu đồng.
Do đó cơ quan điều tra đề nghị những bị hại liên hệ Đội 6, PC46 Công an TP.Đà Nẵng, số điện thoại 05113.860255 để trình báo, giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.