Bắt nhóm người nước ngoài chuyên dàn cảnh đâm thủng lốp xe để trộm tài sản

05/04/2017 06:30 GMT+7

Nhóm này quen nhau từ năm 2014 và chuyên dàn cảnh đâm thủng lốp ô tô để trộm cắp tài sản trên xe.

Ngày 4.4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - Công an TP.Hà Nội) khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 người nước ngoài dùng thủ đoạn đâm thủng lốp ô tô để trộm cắp, gồm Rodriguez Cuervo Luis Alexander (40 tuổi), Jose Aureliano Rosas Pena (55 tuổi), Ladino Cardona Jersain (51 tuổi), Fabian Lucero Wilches (35 tuổi) và Carlos Alberto Lamprea Pena (47 tuổi, đều mang quốc tịch Colombia).
Theo thông tin điều tra ban đầu, nhóm này quen nhau từ năm 2014 và chuyên dàn cảnh đâm thủng lốp ô tô để trộm cắp tài sản trên xe. Nhóm này đã thực hiện trót lọt 30 vụ trộm cắp gồm nhiều tài sản quý, ngoại tệ tại nhiều quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và một số quốc gia châu Âu, Nam Mỹ. Riêng tại VN, nhóm đã gây ra 13 vụ với tổng số tiền gần 10 tỉ đồng.
Các nghi phạm khai nhận, sau khi nhập cảnh vào VN, di chuyển từ TP.HCM ra TP.Hà Nội và thuê nhà ở Q.Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội), mua 2 xe máy làm phương tiện gây án. Ngày 28.3, nhóm chở nhau bằng xe máy đến trước một ngân hàng chi nhánh Thanh Xuân (Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), Carlos đi bộ vào ngân hàng tìm kiếm khách hàng giao dịch rút tiền, số còn lại đứng ngoài cảnh giới. Khi phát hiện ông Phạm Văn Bằng (46 tuổi, ngụ P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân) rút 1,6 tỉ đồng đi ra ô tô, Carlos thông báo để đồng bọn bám theo. Tới ngã bảy Ô Chợ Dừa, khi xe của ông Bằng dừng chờ đèn đỏ, nhóm này áp sát, dùng dao đâm thủng lốp xe sau. Lợi dụng lúc ông Bằng thay lốp xe, nhóm này mở cửa sau lấy 2 túi đựng tiền tẩu thoát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.