Xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu xăng dầu do Hùng "xì tẹc" cầm đầu

31/10/2006 09:23 GMT+7

Hôm qua 30/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay do Trần Thế Hùng (Hùng “xì –tẹc”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Phát, Tiền Giang) cầm đầu.

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý xuất nhập khẩu của Nhà nước, các bị cáo đã câu kết lén lút để lại hơn 30.000 tấn xăng dầu "tạm nhập, tái xuất" cho tiêu thụ trên thị trường Việt Nam lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, các bị cáo đã làm giả 63 bộ hồ sơ khai giảm số lượng, thấp chủng loại xăng dầu giúp công ty Savimex - Campuchia trốn thuế nhập khẩu của Nhà nước tại Campuchia và được "lại quả" 141.000 USD và 4,2 tỷ đồng.

Án sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử vụ án này, tuyên phạt Hùng “xì - tẹc” 24 năm tù. Sau đó có 8 (trong tổng số 26 bị cáo của vụ án) đã kháng cáo. Tại phiên toà phúc thẩm, 4 bị cáo kêu oan về tội “Mua bán tài liệu cơ quan nhà nước” là Trần Thế Hùng, Phạm Quang Mậu (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang), Nguyễn Minh Hưng (nguyên giám định viên Vinacontrol) và Lê Hồng Long (nguyên Phó giám đốc chi nhánh Công ty XNK vật tư đường biển tại TP. HCM); 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là Trần Thị Ánh (vợ Hùng – nguyên Giám đốc công ty Thành Phát), Lê Minh Phượng (nguyên giám định viên Vinacontrol), Nguyễn Văn Nhu và Đặng Văn Ngọt (nguyên Phó giám đốc và Thủ kho Công ty Thành Phát). Ngoài ra, hai đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan là Công ty XNK vật tư đường biển và Ngân hàng Ngoại thương VN cũng đã kháng cáo xin cấp phúc thẩm xem xét lại phán quyết của tòa sơ thẩm.

Hôm nay 31/10, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.