Bắt Phó giám đốc có dấu hiệu ‘bảo kê’ lâm tặc

06/04/2016 18:32 GMT+7

Ngày 6.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Văn Phong (51 tuổi, Phó giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận) để làm rõ hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 6.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Ngô Văn Phong (51 tuổi, Phó giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận) để làm rõ hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bắt giam ông Phong (áo trắng) và Dương - Ảnh do công an cung cấpBắt giam ông Phong (áo trắng) và Dương - Ảnh do công an cung cấp
Công an cũng khởi tố bắt giam Trần Hải Dương (30 tuổi), nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng- Ca Pét (thuộc Sở NN - PTNT Bình Thuận) để làm rõ hành vi “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.
Từ phản ánh của báo chí, Cơ quan điều tra phát hiện kể từ năm 2012 đến cuối năm 2014, tại các tiểu khu 267, 279, 284 rừng tự nhiên tại các xã Hàm Thạnh và Hàm Cần (thuộc H.Hàm Thuận) có trên 4.000 gốc cây rừng tự nhiên bị cưa hạ trái phép với khối lượng gỗ bị mất đi là 325 m3 (chưa tính gần 60.000 m3 củi). Đây là địa phận rừng thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận (công ty này trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận).
Trước khi là Phó giám đốc Xí nghiệp, ông Phong từng là Trạm trưởng bảo vệ rừng Hàm Thạnh. Do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý và có dấu hiệu bảo kê cho việc chặt hạ cây rừng trái phép, nên ông Phong để xảy ra tình trạng phá rừng như nói trên, gây thiệt hại cho nhà nước và xâm hại tài nguyên rừng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.