Bắt quả tang 3 xe ben nửa đêm đổ bùn thải trái phép

28/12/2016 12:21 GMT+7

Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 xe ben chở bùn thải từ Nhà máy nước Tân Phú đổ trái phép tại bãi đất trống thuộc ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Khuya 27.12, Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) bắt quả tang 3 xe ben chở bùn thải đổ trái phép tại bãi đất trống thuộc ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM, với diện tích khoảng 3.000 m2 do ông Lâm Văn Phú làm chủ.
Đáng chú ý, đây là số bùn thải được chở từ Nhà máy nước Tân Phú (Q.Tân Phú) đến đổ ở địa chỉ nói trên.
Tại hiện trường, cơ quan công an xác định 3 tài xế điều khiển xe ben chở bùn thải gồm: Hồ Hải Châu (31 tuổi, ngụ Cần Thơ, lái xe BS 76C - 010.88), Lê Trường Giang (28 tuổi, ngụ Hậu Giang, lái xe BS 57L - 8313), Tống Minh Thiệp (45 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, lái xe BS 51C – 745.43); mỗi xe ben chở khoảng 6 m3. Sau đó, lực lượng phối hợp yêu cầu chủ đất, tài xế xe ben múc hết bùn thải vừa đổ xuống lên xe chở về nơi xuất phát.
Nơi đổ bùn thải trái phép Ảnh: Trác Huy
Tại trụ sở công an, ông Phú thừa nhận, cách đây 2 tháng, ông Phú cho xe đến Nhà máy nước Tân Phú chở bùn thải về đây đổ trái phép. Tính đến nay, số bùn thải đổ tại đây khoảng vài trăm m3, gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh.
Hiện C49 phối hợp với cơ quan chức năng sẽ có buổi làm việc với Nhà máy nước Tân Phú để làm rõ hành vi đổ bùn thải trái phép của ông Phú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.