Bắt quả tang một cơ sở bơm rau câu vào tôm để tăng trọng lượng

14/01/2014 19:50 GMT+7

(TNO) Chiều 14.1, ông Nguyễn Phong Lĩnh, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long, cho biết vừa ra quyết định xử phạt 5,3 triệu đồng một cơ sở thu mua tôm vì đã bơm rau câu vào tôm.

 Số tôm đã bơm rau câu và tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ - Ảnh: Thanh Đức

Tối 13.1, nhận được tin báo của người dân, Đội Quản lý thị trường số 5 kết hợp với Cảnh sát Kinh tế huyện Tam Bình (Vĩnh Long) tiến hành kiểm tra cơ sở thu mua tôm của bà Nguyễn Thị Bé (ở ấp 3, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang hai công nhân đang dùng bình xịt bơm rau câu vào tôm, với mục đích làm tăng trọng lượng của tôm. 

Qua kiểm tra, có trên 26 kg tôm đã bơm rau câu, và hàng chục kg tôm khác chưa kịp bơm.

Thanh Đức

>> Xuất khẩu tôm đạt 3 tỉ USD trong năm 2013
>> Trung Quốc gom tôm nguyên liệu
>> Thế chấp hơn 121 tấn tôm, khi kiểm tra chỉ còn... 52 kg !
>> Lật tẩy thương lái mua tôm gian lận
>> Đua nhau' nuôi tôm trên cát
>> Ngành tôm đang phục hồi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.