Bắt quả tang một “Vedan” tại Cần Thơ

27/10/2008 23:14 GMT+7

Chiều tối 26.10, Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) - Công an TP Cần Thơ bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang các công nhân thuộc Công ty cổ phần da Tây Đô (số 2 đường Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy - sau đây gọi tắt là Công ty da Tây Đô) đang vận hành hệ thống bí mật để xả trực tiếp nước thải công nghiệp độc hại chưa qua xử lý ra sông Hậu.

Sau khi lập biên bản phạm pháp quả tang, do trời tối nên việc tiến hành kiểm tra hệ thống xả thải này phải dời lại ngày hôm sau.

Sáng ngày 27.10, PV Thanh Niên có mặt tại hiện trường khi đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục thực hiện việc kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Công ty da Tây Đô. Điều làm đoàn kiểm tra hết sức ngạc nhiên là công ty này đã đi vào hoạt động 19 năm nay, nhưng lại không có bất kỳ hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn độc hại nào.

Tại hiện trường, PC36 phát hiện thêm 3 hồ nước lắng lọc sâu hơn 3 mét, có ống dẫn để xả nước thải và chất thải rắn trực tiếp ra sông Hậu. Ống dẫn được thiết kế ngầm, có van điều khiển bằng một thanh sắt dài nhô lên mặt đất. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện phía sau công ty đang chôn trên 100 tấn chất thải rắn (phế phẩm da trâu, bò) chưa qua xử lý và đang trong quá trình phân hủy, nước bốc mùi hôi thối, được dẫn vào một hồ lắng lọc khác. Từ hồ này, có 3 đường ống ngầm để xả trực tiếp ra sông.

Ông Lê Ngọc Thành, Giám đốc công ty, đã thừa nhận toàn bộ sai phạm và ký vào biên bản vi phạm. Theo thượng tá Lê Văn Chì, Trưởng PC36, bước đầu xác định bình quân mỗi tháng công ty này thải trực tiếp ra sông Hậu khoảng 10 tấn chất thải rắn và 3.000m3 nước thải công nghiệp độc hại.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.