Bắt quả tang người đàn ông móc túi tại bến xe Mỹ Đình

30/04/2016 07:54 GMT+7

Lợi dụng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, người dân đổ ra các bến xe để về quê, Đỗ Văn Sơn (55 tuổi, quê quán thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) giả làm khách đi xe để móc túi.

Ngày 30.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản diễn ra tại bến xe Mỹ Đình mà đơn vị này vừa bắt được trước đó.
Qua công tác trinh sát nắm địa bàn, chiều tối ngày 29.4, cán bộ chiến sĩ thuộc Đội 5 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện Đỗ Văn Sơn (55 tuổi, ngụ ở phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) có nhiều dấu hiệu khả nghi khi liên tục bám theo dòng người đổ ra bến xe mua vé về qua nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5.

Bắt băng dàn cảnh đoạt tiền giữa Sài Gòn

Ngày 1.4, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) bắt khẩn cấp Lê Phát Đạt (26 tuổi, tạm trú Q.8), Trần Thanh Phượng (29 tuổi, ngụ Q.1), Diệp Hà Thành (58 tuổi, ngụ Q.4), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (28 tuổi, ngụ Q.1) do liên quan đến vụ dàn cảnh đoạt tiền của người đi đường.
Sơn lên xe buýt số 34 từ bến xe Gia Lâm sang bến xe Mỹ Đình. Đến cuối bến xe Mỹ Đình, lợi dụng sơ hở, Sơn móc trộm chiếc ví của một nam thanh niên ở trong bến xe và bị các trinh sát ập tới bắt quả tang. Kiểm tra chiếc ví mà công an thu giữ, bên trong có 2.175.000 đồng, cùng nhiều giấy tờ khác của bị hại.
bat-qua-tang-nguoi-dan-ong-moc-tui-tai-ben-xe-my-dinh
Tang vật vụ án Ảnh: Nam Anh
Ngay sau đó, Sơn được đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 - Công an quận Nam Từ Liêm (Công an thành phố Hà Nội). Tại đây, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi móc túi, trộm cắp tài sản của mình.
Được biết, cơ quan công an còn làm rõ, Sơn là người từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.