Bắt quả tang vụ đổ 50 tấn chất thải ra môi trường, nghi của Công ty Vedan

12/04/2015 15:08 GMT+7

(TNO) Ngày 12.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này đang tiếp tục làm rõ vụ bắt quả tang 50 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ trộm ra môi trường.

 (TNO) Ngày 12.4, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan này đang tiếp tục làm việc với 2 tài xế xe tải và phía Công ty TNHH Vedan để làm rõ vụ bắt quả tang 50 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ trộm ra bãi đất trống thuộc khu phố 3 phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

Cơ quan công an lấy mẫu chất thải đưa đi kiểm traCơ quan công an lấy mẫu chất thải đưa đi kiểm tra
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 2 xe tải ben mang biển số 60N-5679 và 60L-4079 do Nguyễn Hữu Chung (43 tuổi) và Nguyễn Minh Quang (51 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) điều khiển đang đổ trộm chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.
Khoảng 50 tấn chất thải đỗ ra môi trường nghi của Công ty bột ngọt VedanKhoảng 50 tấn chất thải đỗ ra môi trường nghi của Công ty bột ngọt Vedan
Tại hiện trường có khoảng 50 tấn chất thải công nghiệp dạng bột bùn đen nhuyễn có mùi hôi khó chịu.
Theo điều tra ban đầu, 2 tài xế này khai chở thuê cho một người từ Công ty TNHH Vedan ( huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đến phường Long Bình, TP.Biên Hòa để đổ.
Theo thỏa thuận, tài xế được trả với giá 1,3 triệu đồng/1 chuyến.
Ngày 9.4, khi Chung và Quang bốc số rác này tại Công ty bột ngọt Vedan, sau đó chở toàn bộ số chất thải này đến đổ tại bãi đất trống nói trên thì bị công an bắt quả tang.
Cơ quan chức năng nghi ngờ số chất thải trên từ các dây chuyền nhà máy bột ngọt của Công ty bột ngọt Vedan.
Hiện vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.