Bắt tên trộm ‘sống bám’ âu thuyền Đà Nẵng

27/08/2019 20:34 GMT+7

Sau khi mãn hạn tù với 3 tiền án, Đỗ Bạo tiếp tục ra Đà Nẵng sống bám âu thuyền để đột nhập tàu cá trộm cắp.

Chiều 27.8, Đồn Biên phòng Sơn Trà (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) bàn giao Đỗ Bạo (35 tuổi, ngụ xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi) - chuyên đột nhập tàu cá trộm cắp cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.
Trước đó, lực lượng biên phòng Sơn Trà liên tiếp nhận được phản ánh về tình trạng tàu cá bị đột nhập. Kẻ trộm ra tay lợi dụng vào thời điểm các ngư dân lên bờ mua nhu yếu phẩm sau khi tàu cập cảng cá ở âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.
Đồn Biên phòng Sơn Trà tăng cường rà soát, nhận định do một đối tượng gây ra, với thủ đoạn tinh vi, sau khi trộm thành công thì rút khỏi âu thuyền một thời gian mới trở lại gây án.
Khuya 26.8, trong quá trình mật phục, tổ công tác Đồn Biên phòng Sơn Trà đã bắt quả tang Đỗ Bạo khi vừa rời khỏi một tàu cá với tang vật là 1 điện thoại di động Oppo trị giá 5 triệu đồng.
Kiểm tra tư trang, lực lượng còn phát hiện 1 điện thoại khác, Bạo khai nhận cũng vừa trộm từ tàu cá của ngư dân tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.
Theo hồ sơ, Bạo đã có 3 tiền án tại Quảng Ngãi và TP.HCM, năm 2017, ra tù, Bạo ra Đà Nẵng nhưng không có nơi cư trú cố định mà sống bám ở khu vực âu thuyền, lợi dụng sơ hở để đột nhập tàu cá trộm cắp.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.