Bắt thêm một Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma

09/04/2015 05:15 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan đến một số lãnh đạo Công ty cổ phần VN Pharma, ngày 8.4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trí Nhật và Phan Cẩm Loan (cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), là Phó tổng giám đốc và Phó phòng Xuất khẩu Công ty cổ phần VN Pharma về tội buôn lậu.

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan đến một số lãnh đạo Công ty cổ phần VN Pharma, ngày 8.4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trí Nhật và Phan Cẩm Loan (cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), là Phó tổng giám đốc và Phó phòng Xuất khẩu Công ty cổ phần VN Pharma về tội buôn lậu.

Cuối tháng 9.2014, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma và ông Võ Mạnh Cường (ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu. Cơ quan An ninh điều tra phát hiện ông Hùng và ông Cường đã làm giả hồ sơ giấy tờ để nhập khẩu trái phép 9.300 hộp thuốc H-Capita trị giá hơn 750.000 USD vào tháng 4.2014, các bị can Nhật và Loan được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.