Bắt tội phạm người Nga bị Interpol phát lệnh truy nã

30/10/2015 20:03 GMT+7

(TNO) Tối 30.10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52 Bộ Công an) bắt giữ Nosov Denis (27 tuổi, quốc tịch Nga), bị Interpol phát lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

(TNO) Tối 30.10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52 Bộ Công an) bắt giữ Nosov Denis (27 tuổi, quốc tịch Nga), bị Interpol phát lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Nosov Denis tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyễn ChungNosov Denis tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyễn Chung
Theo cơ quan công an, tháng 3.2014, Nosov Denis dùng dao đâm người khác gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của nạn nhân. Sau khi gây án, Nosov Denis bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó, cơ quan chức năng Nga phát lệnh truy nã Nosov Denis. Ngày 14.9.2015, Interpol (Cảnh sát hình sự quốc tế) ban hành lệnh truy nã đỏ (Interpol có 6 cấp độ truy nã biểu hiện theo màu sắc - NV) Nosov Denis.
Chiều 30.10, các trinh sát phát hiện Nosov Denis tại một căn hộ cho thuê trong hẻm đường Trần Quang Khải (TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Ngay sau đó, lực lượng công an bố trí vây bắt, đưa Nosov Denis về trụ sở công an.
Theo tài liệu từ PC52 Công an Khánh Hòa, Nosov Denis đến Việt Nam từ  tháng 3.2014 và đến Nha Trang từ đầu tháng 8.2015. Nosov Denis cố ý liên tục thay đổi nơi lưu trú để tránh sự chú ý của cơ quan công an.
PC52 Công an tỉnh Khánh Hoà đang hoàn tất thủ tục bàn giao Nosov Denis cho C52 để tiếp tục xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.