Bắt vụ vận chuyển 10.000 viên hồng phiến trên thượng nguồn sông Mã

11/08/2020 16:30 GMT+7

Lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt giữ nghi phạm Ngân Văn Đức (ngụ tại xã Tam Chung, H.Mường Lát, Thanh Hóa) khi nghi phạm này đang vận chuyển 10.000 viên hồng phiến .

Ngày 11.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm Ngân Văn Đức (45 tuổi, ngụ tại bản Cân, xã Tam Chung, H.Mường Lát, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển ma túy trái phép.
Trước đó, ngày 7.8, khi Ngân Văn Đức vừa nhận 10.000 viên hồng phiến từ đồng phạm ở khu vực biên giới giáp ranh giữa H.Mường Lát (Thanh Hóa) với tỉnh Hủa Phăn (Lào) thì bị lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an H.Mường Lát bắt quả tang.

Nghi phạm Ngân Văn Đức bị bắt giữ

Ảnh Công An Thanh Hóa Cung Cấp

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 50 gói ni lon, bên trong chứa 10.000 viên hồng phiến, 1 con dao, 1 điện thoại di động. Tất cả là tang vật liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển ma túy trái phép.
Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, Đức đã kết nối với một số đối tượng trong đường dây ma bán ma túy ở Lào để mua ma túy đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Ma túy được các đối tượng bên Lào vận chuyển bằng thuyền trên sông Mã, khi đến khu vực biên giới thì chuyển cho Ngân Văn Đức đưa vào Việt Nam tiêu thụ.
Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Ngân Văn Đức đã có 1 tiền án về ma túy, vừa mới chấp hành xong án phạt tù lại tiếp tục đi mua bán ma túy.  Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.