Bắt vụ vận chuyển trái phép gần 48m3 gỗ hương

24/12/2011 01:39 GMT+7

(TNO) Đội Kiểm soát cơ động số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ trái phép với khối lượng lớn tại ngã ba La Sơn, trên quốc lộc 1A đoạn qua địa phận xã Lộc Sơn (H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) vào lúc 14 giờ ngày 23.12.

(TNO) Đội Kiểm soát cơ động số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ trái phép với khối lượng lớn tại ngã ba La Sơn, trên quốc lộc 1A đoạn qua địa phận xã Lộc Sơn (H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) vào lúc 14 giờ ngày 23.12.

>> Bị chặn xe gỗ lậu, tài xế bỏ trốn
>> Gia tăng nạn vận chuyển gỗ lậu tại Quảng Ngãi
>> Mỗi năm mất gần 32 ngàn ha rừng  

Số gỗ trên được xác định là gỗ hương (gỗ quý nhóm 1) với khối lượng gần 48m3, được vận chuyển trái phép trong xe container mang biển số 57L-0705 cùng rơ moóc mang biển số 51R-009.60. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng và lái xe không xuất trình đủ giấy tờ hợp pháp về số gỗ trên

Qua xác minh, chủ xe là ông Nguyễn Thế Long (trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa) đang vận chuyển số gỗ kể trên từ Buôn Ma Thuột ra tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc. Điều đáng nói là số gỗ trên đã đi "trót lọt" qua nhiều trạm kiểm soát ở nhiều địa phương, nhưng đến địa bàn Thừa Thiên-Huế thì đã bị lực lượng kiểm lâm địa phương bắt giữ.

Hiện tại, lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên-Huế đang phối hợp với các cơ quan liên ngành để tiến hành lập biên bản xử lý và tiếp tục điều tra làm rõ.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.