Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng vào ngày 25 - 27.7 tới

13/06/2016 11:41 GMT+7

Việc bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng dự kiến diễn ra vào ngày 25.7 và 27.7. Cũng trong ngày 27.7, Quốc hội sẽ bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao...

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Chương trình dự kiến của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14, diễn ra từ ngày 20 - 30.7 tới, vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sáng nay, 13.6.

Theo chương trình dự kiến, việc xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá 14. Theo đó, phần lớn thời gian của kỳ họp dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự thông qua hình thức bỏ phiếu kín.

Cụ thể, ngày 21.7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tiếp đó, ngày 22.7, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Việc bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng dự kiến diễn ra vào ngày 25.7 và 27.7. Cũng trong ngày 27.7, Quốc hội sẽ bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Qua thảo luận tại phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng nay, nhiều thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng cần ưu tiên tập trung cho công tác nhân sự tại kỳ họp này, do thời gian cụ thể cho việc bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao dự kiến sẽ có điều chỉnh.

Ngoài ra, tại Tờ trình về việc chuẩn bị cho kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị bên cạnh một số nội dung cần báo cáo theo thông lệ, nên đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo (gửi ĐBQH tự nghiên cứu) về công tác bảo vệ môi trường. Trong báo cáo này có vấn đề môi trường biển sau hiện tượng cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Liên quan đến Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại kỳ họp thứ 11, các Đại biểu Quốc hội khóa 13 đã được tiếp cận với Báo cáo về kết quả đàm phán, ký kết TPP và các vấn đề có liên quan.

Theo kế hoạch của Chính phủ, Báo cáo trên sẽ trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, tuy nhiên, đến nay Chính phủ chưa có văn bản chính thức về vấn đề này, nên trong chương trình kỳ họp, việc phê chuẩn TPP chưa được bố trí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.