BBC bỏ chương trình phát thanh tiếng Việt

28/01/2011 23:44 GMT+7

Kể từ tháng 4.2011, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài BBC sẽ chấm dứt hoạt động. Đây là một phần trong kế hoạch giảm ngân sách BBC World Service và tập trung vào hoạt động trên internet, điện thoại di động và truyền hình. Theo thông báo trên website của BBC, 5 ban tiếng nước ngoài bị đóng cửa hoàn toàn còn chương trình phát thanh trên sóng ngắn bằng tiếng Việt cùng 12 thứ tiếng khác sẽ kết thúc.

Chương trình phát thanh tiếng Việt của BBC bắt đầu từ năm 1952. Vào những lúc cao điểm, chương trình có thời lượng phát sóng đến 1 giờ 30 phút/ngày, nhưng hiện chỉ còn 15 phút/ngày.

Kế hoạch vừa được công bố dự kiến sẽ giúp BBC World Service tiết kiệm ngân sách 46 triệu bảng Anh/năm, nhưng sẽ khiến 650 nhân viên mất việc. Ngoài ra, BBC ước tính việc cắt giảm này cũng sẽ khiến lượng thính giả giảm từ 180 triệu người xuống còn 150 triệu người/tuần.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.