Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng bệnh viện

Phạm Đức
Phạm Đức
29/01/2018 08:46 GMT+7

Một số người phát hiện một thùng xốp đặt trước cổng Bệnh viện (BV) đa khoa Hồng Lĩnh (TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), trong có một bé trai được bọc bằng chăn.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 28.1, trước cổng Bệnh viện (BV) đa khoa Hồng Lĩnh (TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), một số người phát hiện một thùng xốp đặt trước cổng BV, trong có một bé trai được bọc bằng chăn, cùng một phong bì đựng 560.000 đồng.
Người dân sau đó đã đưa cháu bé vào BV và nhờ các bác sĩ khoa sản chăm sóc. Qua kiểm tra, bé trai nặng 2,9 kg, khoảng 10 ngày tuổi và trong tình trạng sức khỏe tốt.
Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó giám đốc BV đa khoa Hồng Lĩnh, cho biết BV đã báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương để thông báo tìm người thân cháu bé, trong khi một cán bộ làm việc tại khoa sản của BV đang xin được nuôi dưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.