Bên trong 'căn cứ' của hàng ngàn phóng viên đưa tin thượng đỉnh Mỹ-Triều

27/02/2019 12:21 GMT+7

Trong những ngày qua, Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) đã trở thành "căn cứ địa" của hàng trăm cơ quan báo chí, hãng thông tấn trong và ngoài nước tới đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội .

Khánh thành từ hôm 23.2 chỉ sau 1 tuần chuẩn bị và mở cửa phục vụ các phóng viên tác nghiệp từ sáng 26.2, Trung tâm báo chí quốc tế đặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị, số 91 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã trở thành nơi tác nghiệp của hàng ngàn nhà báo trong nước và quốc tế đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội (27 - 28.2).
Trung tâm báo chí được thiết lập trên khuôn viên rộng 4.000 m2, trang bị đầy đủ điện, kết nối internet, đủ khả năng đáp ứng cho khoảng 3.000 phóng viên.
Ngoài ra, trung tâm còn có các cabin dành cho các hãng thông tấn thuê riêng rộng 9 m2 với đầy đủ tiện nghi từ bàn ghế, màn hình LCD, điện thoại, internet. Bên cạnh đó, một khu vực ăn uống dành cho các phóng viên rộng gần 2.000 m2, mỗi ngày khu bếp dự kiến phục vụ 4.000 suất ăn.
Bên trong Trung tâm báo chí quốc tế, vị trí tác nghiệp cho các phóng viên được trang bị sẵn ổ cắm điện và kết nối internet phục vụ quá trình đưa tin được nhanh nhất Ảnh Ngọc Thắng
Ngay sau khi trung tâm mở cửa phục vụ, hàng ngàn phóng viên của các hãng thông tấn, cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã tới đây tác nghiệp. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 3.000 phóng viên nước ngoài tới Việt Nam để đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Ảnh Ngọc Thắng
Tinh thần tác nghiệp của các phóng viên luôn trong tình trạng căng thẳng, chạy đua từng phút để cập nhật thông tin diễn biến của sự kiện Ảnh Ngọc Thắng
Ở giữa hội trường trung tâm là một màn hình lớn. Đây là nơi cập nhật những thông tin chính thức về các hoạt động của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tới các phóng viên Ảnh Ngọc Thắng
Các cuộc họp báo chính thức do Việt Nam tổ chức luôn nhận được sự quan tâm của các phóng viên quốc tế Ảnh Ngọc Thắng
Trung tâm báo chí mở cửa 24/24 phục vụ nhu cầu tác nghiệp của phóng viên Ảnh Ngọc Thắng
Ở ngay bên cạnh khu vực tác nghiệp là các quầy phục vụ cà phê, nước hoàn toàn miễn phí cho phóng viên trong và ngoài nước. Nhiều phóng viên quốc tế bày tỏ sự ấn tượng đối với sự chu đáo của nước chủ nhà Ảnh Ngọc Thắng
Các phóng viên quốc tế thoải mái trao đổi tại trung tâm báo chí Ảnh Ngọc Thắng
Phóng viên trong nước tham gia tác nghiệp ngay tại trung tâm báo chí Ảnh Ngọc Thắng
Theo dự kiến, trung tâm báo chí sẽ mở của phục vụ phóng viên cho tới ngày 1.3 Ảnh Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.