Bệnh heo tai xanh xuất hiện tại Quảng Trị

24/02/2013 10:35 GMT+7

(TNO) Tính đến sáng 24.2, từ nguồn tin báo của quần chúng, ngành chức năng đã xác định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 4 ổ bệnh heo tai xanh tại các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hướng Hóa với tổng số heo mắc bệnh là 633 con, chết và tiêu hủy hơn 100 con.

Tuy ổ bệnh đầu tiên được phát hiện ngày 18.2 tại khóm 1 (thị trấn Hồ Xá, H.Vĩnh Linh) nhưng diễn biến đáng ngại nhất lại ở đàn heo ở thôn Nại Cửu (xã Triệu Đông, H.Triệu Phong) với 188 con bệnh, 84 con chết.

Trước tình hình đó, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị đã triển khai đưa vắc xin ngừa bệnh heo tai xanh về tiêm phòng ở các vùng dịch và các xã lân cận xung quanh các ổ bệnh, đồng thời yêu cầu thắt chặt hơn nữa việc mua bán heo trên địa bàn toàn tỉnh, tuyên truyền để người dân không được mua heo không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số heo bị mắc bệnh heo tai xanh tại xã Triệu Đông (H.Triệu Phong, Quảng Trị)
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số heo bị mắc bệnh heo tai xanh tại xã Triệu Đông (H.Triệu Phong, Quảng Trị)

Được biết, chiều 23.2, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn hỏa tốc gửi các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các địa phương về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở heo.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Dịch bệnh heo tai xanh bùng phát tại Bạc Liêu
>> Chống dịch heo tai xanh
>> Quảng Nam công bố dịch heo tai xanh
>> Dịch heo tai xanh tái phát
>> Dịch heo tai xanh phát triển nhanh tại Quảng Nam
>> Heo tai xanh trong lò mổ lậu
>> Hỗ trợ hóa chất khống chế dịch heo tai xanh
>> Xuất hiện dịch bệnh heo tai xanh tại Kon Tum
>> Công bố dịch heo tai xanh tại TP.Nha Trang
>> Tiêu hủy heo tai xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.