Bệnh nhân Covid-19 thứ 564 đi xe buýt 2 lần và tiếp xúc rất nhiều người

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/08/2020 20:16 GMT+7

Trong số 5 bệnh nhân (BN) Covid-19 mới phát hiện ở Quảng Nam, có một BN là con của BN 522 và BN 523. Ngoài ra, còn có một BN đi xe buýt nhiều lần và tiếp xúc rất nhiều người.

BN Covid-19 thứ 561 là con gái của BN 522 và BN 523

Chiều 1.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể về kết quả điều tra, giám sát 5 BN Covid-19 trên địa bàn tỉnh, gồm: BN 561, BN 562, BN 563, BN 564 và BN 565 (tất cả đều ở Quảng Nam).

Theo đó, BN 561 (nữ, 36 tuổi, ở TT.Hà Lam, H.Thăng Bình) là nhân viên Trung tâm y tế H.Thăng Bình cũng là chủ quán cà phê Sen Hồng (địa chỉ 79 Lý Tự Trọng, TT.Hà Lam). BN là con ruột của BN 522 và BN 523. 

Hội An lập chốt phong tỏa 1 khối phố sau khi có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từ ngày 12-19.7, BN ra chăm sóc bố là BN 522 tại khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, BN tiếp xúc với nhân viên căng tin; 3 điều dưỡng cùng bác sĩ Trưởng khoa Thận nội tiết. BN sống chung BN 522, BN 523 và 2 con gái.

Hằng ngày, BN đi làm tại Liên chuyên khoa Mắt - TTYT H.Thăng Bình (trừ những ngày đi Bệnh viện Đà Nẵng). Trong thời gian làm việc tại đơn vị y tế, BN đã tiếp xúc với nhiều BN nội trú và ngoại trú. Công việc tại quán cà phê giao cho nhân viên làm việc, hằng ngày vào sáng sớm đến hỗ trợ công việc.

Ngày 29.7, BN khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe. Ngày 31.7, BN được cách ly tại Khu cách ly tập trung TT.Hà Lam.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 1.8: 28 ca mới tại TP.HCM, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Trà Vinh

BN 562 (nữ, 53 tuổi, ở xã Điện Trung, TX.Điện Bàn) đi cùng chồng ra Đà Nẵng thăm anh của chồng là BN 436 tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng từ ngày 22 đến 24.7.

Ngày 25.7, có người thân đến thăm. Ngày 28.7, khi BN 436 được công bố dương tính với Covid-19 thì BN 562 đến trạm y tế xã Điện Trung khai báo, khi đi về, có ghé sạp hàng gần cây xăng Điện Trung để mua thức ăn. Sáng 29.7, BN được xác định là F1 và được đi cách ly tập trung, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Hiện BN có ho, sốt nhẹ, không khó thở.

BN 563 (nữ, 41 tuổi, ở xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn) là con gái BN 433, là dì của BN 521. Ngày 17.7, BN cùng chồng thuê xe dịch vụ ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng khoa thần kinh để đón cha và mẹ về nhà em gái ở thôn Châu Lâu (xã Điện Thọ). Ngày 19 - 21.7, hằng ngày BN đi chợ nấu ăn đem qua cho ba mẹ. Ngày 25.7, BN đi nấu đám tại nhà của một gia đình ở thôn Châu Lâu.

Quảng Nam lập chốt kiểm soát, đo thân nhiệt người về từ Đà Nẵng.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngày 27 và 28.7, BN tham gia chuẩn bị nấu đám với nhóm người quen. Ngày 28.7, mẹ BN được xác định dương tính Covid–19, BN được xác định là F1 và được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện BN bình thường, không sốt, không ho.

Bản tin Covid-19 ngày 1.8: Lại có thêm ca tử vong, lây nhiễm cộng đồng diễn biến rất phức tạp

BN 564 là sinh viên, đi xe buýt nhiều lần, trên xe có rất nhiều người

BN 564 (nữ, 19 tuổi, ở TT.Đông Phú, H.Quế Sơn) là sinh viên. Từ ngày 10 - 20.7, BN đi điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng. Chiều 20.7, BN ra viện về phòng trọ ở 49 Hàn Thuyên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng em họ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, BN về nhà bằng ô tô của chú tên H. cùng xóm, trên xe có mẹ BN.

Chiều 25.7, BN đi Đà Nẵng bằng xe buýt, có đeo khẩu trang, trên xe có đông người. Sáng 27.7, BN được bạn đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng tái khám nhưng do bệnh viện bị phong tỏa nên không khám được, sau đó được bạn chở đến địa điểm đón xe buýt để về nhà. Ngày 29.7, BN đến TTYT H.Quế Sơn khám và nhập viện. Hiện BN không sốt, còn đau đầu.

Nữ sinh mắc Covid-19 từng đi xe buýt từ Quảng Nam đến Đà Nẵng

BN 565 (nữ, 75 tuổi, ở xã Đại Chánh, H.Đại Lộc) ra Bệnh viện Đà Nẵng khám mổ hạch cổ điều trị tại khoa Nội thần kinh vào ngày 30.6. Ngày 16.7, BN xuất viện đi xe taxi về nhà, trên xe ngoài tài xế còn có hai người. Khi về nhà cùng sinh hoạt với con gái, con rể và hai cháu ngoại. Ngày 30.7, BN khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.