Bị bạn giam cùng buồng đánh tử vong do rửa bát bẩn

12/10/2015 08:28 GMT+7

Liên quan tới vụ việc bị can Đỗ Đăng Dư (17 tuổi, ngụ tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội) bị đánh chết trong Trại tạm giam số 3, ngày 11.10, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Bình (17 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan tới vụ việc bị can Đỗ Đăng Dư (17 tuổi, ngụ tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội) bị đánh chết trong Trại tạm giam số 3, ngày 11.10, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Bình (17 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Dư bị Công an H.Chương Mỹ bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản và bị tạm giam 2 tháng để điều tra. Ngày 13.8, Dư được chuyển tới buồng giam C15 (dành cho người chưa thành niên) cùng Vũ Văn Bình và hai bị can khác. 8 giờ 30 ngày 4.10, theo lịch phân công, sau khi ăn sáng xong, Dư phải rửa bát cho các bị can cùng buồng.
Xuất phát từ việc thấy Dư rửa bát bẩn, Bình gọi Dư đến ngồi ở khu vực giữa 2 bệ xi măng nơi bị can ngủ, rồi dùng tay tát vào má và đá 3 - 4 lần vào đầu Dư. Đánh Dư xong, Bình đến cửa ra vào, còn Dư vào nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, Dư vừa ra khỏi khu vệ sinh thì bị ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy các bị can cùng buồng tạm giam liền đỡ Dư dậy, sau đó hô hoán để cán bộ trại tạm giam đưa Dư đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.
Đến 24 giờ cùng ngày, Dư được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai nhưng do vết thương quá nặng, đến 18 giờ ngày 10.10, Dư đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.