Bị bắt vì lẻn vào bệnh viện lúc rạng sáng 'chôm' điện thoại của bệnh nhân

Trần Tiến
Trần Tiến
29/01/2019 21:07 GMT+7

Chiều 29.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định bắt giữ Bùi Trọng Hảo (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 4 giờ ngày 27.1, Nguyễn Đắc Vượng (31 tuổi, quê Đắk Lắk) chở Bùi Trọng Hảo đến Bệnh viện Q.Thủ Đức (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM) để trộm cắp tài sản.
Khi vào trong bệnh viện, Hảo rảo dọc hành lang và các giường bệnh của bệnh nhân rồi lấy đi 3 điện thoại di động (ĐTDĐ). Sau đó Hảo rời khỏi bệnh viện và về phòng trọ của Vượng tại TX.Dĩ An (Bình Dương) để bẻ khóa điện thoại. Tuy nhiên, Vượng bẻ khóa không được nên cả 2 để tang vật trong phòng rồi đi ngủ.
trom cap
Tang vật gồm 7 điện thoại di động bị thu giữ, trong đó 3 chiếc bị lấy trộm ở Bệnh viện Q.Thủ Đức (TP.HCM) ẢNH: TRẦN TIẾN
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Thủ Đức tiến hành điều tra và đưa Hảo về trụ sở làm việc.
Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 7 ĐTDĐ, trong đó có 3 ĐTDĐ trộm tại Bệnh viện Q.Thủ Đức và 1 ĐTDĐ của Hảo. Riêng 3 ĐTDĐ còn lại được tìm thấy trong phòng trọ, cả hai không chứng minh được nguồn gốc.
Cả 7 ĐTDĐ bị lực lượng chức năng thu giữ, phục vụ công tác điều tra.
Hiện, vụ việc đang được điều tra tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.