Bị cáo 68 tuổi mang heroin từ Quảng Bình vào Đà Nẵng bán nhận án chung thân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/03/2018 20:05 GMT+7

Chiều 26.3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo (68 tuổi, ngụ P.Đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An) tù chung thân tội vận chuyển trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, sáng 6.10.2017, Phòng 9 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an chặn kiểm tra ô tô BS 37A - 073.24 trước số 01 Cách Mạng Tháng 8, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) và bắt quả tang bà Nguyễn Thị Thảo mang theo 1 bánh heroin trọng lượng 353 gr.
Khai nhận với cơ quan điều tra, bà Thảo cho biết mình nhận vận chuyển ma túy cho một người đàn ông tên Hương ở đèo Ngang đến cầu Rồng (TP.Đà Nẵng) với thù lao 10 triệu đồng.
Thủ đoạn của Thảo rất tinh vi khi thuê tài xế N.C.T. (50 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) chở từ Nghệ An vào Đà Nẵng để... đi chùa. Ngang qua đèo Ngang, Thảo nói cần xuống xe để đi vệ sinh nhưng vòng ra sau xe và nhanh chóng nhận gói ma túy từ Hương rồi tiếp tục hành trình.
Đáng nói, Thảo có 1 tiền án 14 năm tù tội mua bán trái phép ma túy vào năm 2005 (TAND tỉnh Nghệ An xử), ra tù năm 2013. Con của Thảo cũng đi tù vì mua bán trái phép heroin.
Tại phiên tòa, Viện KSND TP.Đà Nẵng đề nghị mức án 20 năm tù. HĐXX tuyên phạt Thảo án tù chung thân, với quan điểm TP.Đà Nẵng không khoan hồng với tội phạm ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.