Bị cáo 'cứa cổ em, hiếp chị' trong quán cà phê ở Đà Nẵng nhận 30 năm tù

20/04/2017 19:16 GMT+7

Chiều 20.4, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Mạc Văn Nhân, bị cáo trong vụ 'cứa cổ em, hiếp chị' tại một quán cà phê ở Đà Nẵng, 30 năm tù cho các tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm.

Theo cáo trạng, 1 giờ 15 phút ngày 23.11.2016, Mạc Văn Nhân (25 tuổi, ngụ xã Quế Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam) đi xe máy đến dựng bên hông quán cà phê ở Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng của chị A. (35 tuổi) rồi đi bộ ra sau, leo lên mái và đột nhập vào quán theo cầu thang xoắn.
Nhân lấy dao ở quầy pha chế, đến giường anh B. (em chị A.), anh B. thức giấc liền bị Nhân đè đầu, cứa dao liên tiếp vào cổ đến khi nạn nhân bất động.
Sau đó Nhân đi đến phòng chị A. (ở trong quán cà phê - PV) gõ cửa, chị A. mở cửa thì bị Nhân xông vào kề dao trên cổ và dọa: “Bật điện, thằng ngoài kia tao giết rồi, mày im không tao giết luôn”.
Chị A. khóc, van xin đừng giết con trai 5 tuổi đang ngủ trên giường thì Nhân bắt chị A. khỏa thân và quan hệ tình dục bằng miệng. Lúc này, con chị A. trở giấc, chị A. dỗ con xong thì bị Nhân hiếp dâm.
Mạc Văn Nhân (ảnh nhỏ) và quán cà phê nơi xảy ra vụ việc
Sau đó, Nhân đòi tiền, chị A. lấy 3,2 triệu đồng trong tủ đưa nhưng Nhân đòi thêm nên chị A lấy lắc vàng đưa cho Nhân. Nhân vừa ra khỏi phòng thì chị A. tri hô anh D. (hàng xóm) cầm cây chạy qua. Nhân chĩa dao dọa “mày lại đây tao giết mày luôn”, anh D. nhặt đá ném nhưng không trúng, Nhân phóng xe chạy.
Em chị A. được đưa đi cấp cứu, thương tích 15%. Ngày 28.11.2016, Nhân bị Công an TP.Đà Nẵng bắt tại TP.HCM.
Tại cơ quan điều tra, Nhân khai còn gây ra vụ cướp tài sản, hiếp dâm chị E. (33 tuổi) tại Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ.
Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 20.4, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Nhân 17 năm tù tội giết người, 14 năm tù tội cướp tài sản, 10 năm tù tội hiếp dâm, mức án 30 năm là tổng khung hình phạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.