Bị đốt xe, đánh trọng thương vì trộm chó

24/09/2012 03:20 GMT+7

Chiều 23.9 trên quốc lộ 24 thuộc làng Kon Kơ Tu, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum), phát hiện hai người đàn ông đang có hành vi bắt trộm chó, mọi người đã hô hoán và truy đuổi.

Một kẻ đã chạy thoát vì trên tay lăm lăm một con dao để đe dọa, chống lại người truy đuổi; người còn lại là Trần Việt (22 tuổi, ở tổ 5, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum) đã bị người dân bắt giữ và đánh trọng thương, sau đó được Công an tỉnh Kon Tum đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo các bác sĩ, Việt bị thương ở vùng đầu, mặt do bị đánh. Tại hiện trường, chiếc xe máy biển số 82K4-0967 của hai kẻ trộm chó bị đốt cháy rụi, bên cạnh là một súng cao su và bả chó. Vụ việc đang được công an làm rõ.

Trùng Dương

>> Bắt quả tang một vụ trộm chó
>> Trộm chó ở Sài Gòn
>> Khởi tố vụ “trộm chó bị đánh chết”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.