Bị nhắc vì rú ga giữa đêm khuya, đâm chết hàng xóm

05/02/2015 17:29 GMT+7

(TNO) Sáng 5.2, tại trụ sở UBND xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hoàng Quốc Trung (19 tuổi, trú tại thôn 5, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) về tội giết người.

(TNO) Sáng 5.2, tại trụ sở UBND xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Quốc Trung (19 tuổi, trú tại thôn 5, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) về tội giết người.

Bản án nghiêm cho đối tượng giết hàng xóm Bị cáo Hoàng Quốc Trung tại phiên tòa 
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Trung 20 năm tù về tội giết người và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.
Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm 19.11.2014, sau khi đi nhậu về đến gần nhà, Hoàng Quốc Trung đã chạy xe máy rú ga, nẹt pô inh ỏi.
Không những thế, khi đưa xe vào sân nhà, Trung còn dựng xe ở sân và tiếp tục rú ga, nẹt pô, làm ảnh hưởng đến hàng xóm.
Thấy nhà bà Phùng Thị Liên ở gần nhà chưa đi ngủ, Trung liền sang chơi. Thấy vậy, anh Đinh Đức Điệp (21 tuổi, hàng xóm) đang ngồi chơi ở nhà bà Liên nhắc nhở. Sau đó, giữa Trung và anh Điệp đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn, Trung bỏ về nhà.
Sau khi về nhà, Trung lấy dao giấu trong người đi qua nhà bà Liên, hỏi chuyện anh Điệp. Tại đây, Trung đâm anh Điệp 3 nhát dao khiến nạn nhân bị thương, sau đó tử vong trên đường chuyển viện. Sau khi gây án, Trung bỏ về nhà và bị bắt ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.