Bị nhóm thanh niên bán kẹo kéo đánh hội đồng, 2 người nhập viện

19/07/2015 22:24 GMT+7

(TNO) Ngày 19.7, anh Nguyễn Nam Khải Hoàn (quê Ninh Thuận) và Nguyễn Văn Tất (ngụ TP.Vũng Tàu) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) với các vết thương khá nặng.

(TNO) Ngày 19.7, anh Nguyễn Nam Khải Hoàn (quê Ninh Thuận) và Nguyễn Văn Tất (ngụ TP.Vũng Tàu) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) với các vết thương khá nặng.

Anh Hoàn nằm trên giường và anh Tất tại Bệnh viện Lê Lợi
Anh Hoàn tại Bệnh viện Lê Lợi
Anh Hoàn bị các vết đâm ở tay, bụng, trong đó có vết thương thủng ruột; anh Tất bị đâm trên vai, đầu, lưng…
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 17.7, nhóm anh Hoàn gồm 6 người đến khu vực ngã ba đường Thùy Vân – Phan Chu Trinh ở Bãi Sau, TP.Vũng Tàu nhậu vỉa hè.
Trong lúc cao hứng, nhóm anh Hoàn gọi một thanh niên dùng loa hát dạo bán kẹo kéo lại đưa 100.000 đồng rồi cầm micro vừa nhậu vừa hát.
Vết thương trên mặt anh HoànVết thương trên mặt anh Hoàn
Hát được 4 bài, nhóm anh Hoàn tính tiền nhậu chuẩn bị ra về thì thanh niên bán kẹo kéo đòi thêm 450.000 đồng nhưng nhóm anh Hoàn không chịu nên xảy ra mâu thuẫn.
Sau đó, nhóm anh Hoàn vẫn đưa tiền cho hanh niên bán kẹo kéo này.
Tuy nhiên, một lúc sau, có hơn 20 thanh niên cầm theo mã tấu, trong đó có một số người bán kẹo kéo dùng cả dao bấm xông vào đuổi đánh nhóm anh Hoàn.
Anh Hoàn chạy dọc theo đường Thùy Vân bị nhóm người đuổi đâm nhiều vết thương trên người, trong đó có vết thương thủng bụng.
Anh Tất chạy xuống bãi biển cũng bị nhóm khác truy đuổi đâm nhiều nhát vào người gây thương tích.
Trao đổi với Thanh Niên Online, ngày 19.7, một cán bộ Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã lấy lời khai của các nạn nhân và đang truy tìm nhóm thanh niên bán kẹo kéo gây thương tích cho nhóm anh Hoàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.