Bị phạt 15 năm tù vì giật tài sản làm một phụ nữ té chấn thương nặng

Huyền Mai
Huyền Mai
07/07/2020 12:35 GMT+7

Sau cú giật mạnh của Nguyễn Văn Nam, chị D. ngã xuống đường, bị chấn thương vùng đầu, ngực và gối trái, tỷ lệ thương tích 76%.

Ngày 7.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam (23 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) 15 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 26.2.2019, với ý định cướp giật tài sản nhằm lấy tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Nam điều khiển xe mô tô chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM để tìm kiếm "cơ hội". Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Nam phát hiện chị Hứa Thị Mỹ D. chạy xe máy trên đường 32 (ở Q.Bình Tân, TP.HCM). Nam chạy xe theo sau chị D. rồi giật mạnh chiếc túi xách đeo ở hông sườn bên phải của chị, làm chị D. té ngã xuống đường. Tai nạn khiến chị D. bị chấn thương vùng đầu, ngực và gối trái, tỷ lệ thương tích là 76%.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi cướp giật tài sản của bị cáo không những xâm phạm đến tài sản mà còn gây tổn thương đến sức khỏe của người khác. HĐXX cho rằng cần có mức án nghiêm khắc tuyên phạt 15 năm tù đối với hành vi trên. Cộng với mức án 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” khác mà TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nam vào ngày 21.10.2019, tổng hợp hình phạt bị cáo Nam phải nhận là 17 năm tù.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.