Bị sà lan đâm vỡ dầm, cầu Hóa An cũ dừng hoạt động

02/05/2014 17:10 GMT+7

(TNO) Nhánh cầu Hóa An mới cấm xe tải và xe ô tô trên 30 chỗ ngồi. Riêng tất cả các phương tiện bị cấm qua cầu Hóa An cũ.

(TNO) Nhánh cầu Hóa An mới cấm xe tải và xe ô tô trên 30 chỗ ngồi. Riêng tất cả các phương tiện bị cấm qua cầu Hóa An cũ.

>> Say xỉn, lái tàu kéo sà lan đâm vỡ dầm cầu Hóa An


Các phương tiện giao thông dồn về nhánh cầu Hóa An mới - Ảnh chụp sáng 2.5

Sáng nay 2.5, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cho biết chiều qua sau khi tiến hành kiểm tra hư hỏng tại vị trí dầm cầu bị sà lan đâm vào, sở này nhận thấy các vết nứt ngày càng nghiêm trọng.

Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên cầu Hóa An cũ. Đối với phần nhánh của cầu Hóa An mới, chỉ cho phép xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe thô sơ, ô tô du lịch dưới 30 chỗ ngồi trở xuống và xe buýt lưu thông, các phương tiện khác còn lại bị cấm lưu thông.

Cũng trong sáng 2.5, tại đầu cầu Hóa An mới đã diễn ra cảnh kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 30.4, chiếc tàu kéo sà lan mang số hiệu LA 00660H do Nguyễn Văn Lường (35 tuổi) và Huỳnh Ngọc Trắng (24 tuổi, cùng ngụ H.Cần Đước, Long An) điều khiển di chuyển trên sông Đồng Nai theo hướng từ Bình Dương về Long An.

Khi đến cầu Hóa An cũ (thuộc TP.Biên Hòa, Đồng Nai), tàu kéo cùng sà lan đã đâm vào dầm cầu này khiến một dầm cầu (thuộc mố số 10, số 11) bị bể nát kéo dài gần 10 m, lộ cả bê tông cốt thép.

Tin, ảnh: Lê Lâm

>> Đồng Nai: Bắn pháo hoa đêm giao thừa trên cầu Hóa An
>> Hợp long cầu Hóa An, bắc qua sông Đồng Nai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.